Nghi án gian lận kiểm phiếu trước Đại hội VFF

Ban kiểm phiếu của VFF chỉ phải làm việc với 19 lá phiếu nhưng sai sót nghiêm trọng vẫn xảy ra. Đó là câu chuyện khó tin với nhiều người.

Phó tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi nằm trong thành phần ban kiểm phiếu. Ảnh: Kỳ Lân.

Phó tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi nằm trong thành phần ban kiểm phiếu. Ảnh: Kỳ Lân.

Theo Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, ban kiểm phiếu gồm 4 thành viên, Trưởng ban kiểm tra Phạm Thành Long, Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường, Trưởng ban khiếu nại Chu Hồng Thanh và Phó tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi.

Theo lý giải của các thành viên ban kiểm phiếu, sự nhầm lẫn số phiếu của ứng cử viên Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng là sai sót trong quá trình cộng tổng phiếu, còn cụ thể 19 lá phiếu và biên bản kiểm phiếu đều thể hiện ông Dũng được 19/19 phiếu ủng hộ. Còn trường hợp ông Nguyễn Nam Hùng, sai sót xảy ra ở công đoạn tổng hợp tên của 23 người cao phiếu nhất đã bỏ lọt ông này. Ông Hùng thắc mắc chuyện mình có 11 phiếu, hơn 3 phiếu so với những người trúng cử, mà vẫn nằm ngoài danh sách giới thiệu và cuối cùng chuyện kiểm phiếu nhầm bị lộ ra.

Vấn đề được đặt ra là việc kiểm phiếu nhầm là do vô tình hay hữu ý. Trưởng ban kiểm tra Phạm Thành Long , người đứng đầu công tác kiểm phiếu ở cuộc bầu vừa qua cho biết: ''Đây là sai sót kỹ thuật của thành viên Tổ kiểm phiếu. Bản thân tôi là Tổ trưởng đã không kiểm tra kỹ lưỡng kết quả trước khi công bố. Tôi xin nhận trách nhiệm cao nhất về hai sai sót này”. Phó tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi cũng khẳng định không có chuyện gian lận phiếu mà chỉ là sai sót trong quá trình kiểm phiếu do quá trình kiểm tra không kỹ. Ông Khôi nói thêm đây mới chỉ là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm chứ chưa phải lần bầu chính thức và không nên trầm trọng hóa thêm vấn đề này.

Tuy nhiên, một thành viên ở phía Nam của Ban chấp hành VFF xin giấu tên bày tỏ sự nghi ngờ của mình khi khẳng định nhiều người cùng không bỏ phiếu cho Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải nhưng theo kết quả công bố, ông này vẫn nhận 18/19 phiếu. Chi tiết này cho thấy VFF nên công khai số phiếu tín nhiệm của từng thành viên để vừa tăng sự minh bạch vừa xóa tan những nghi ngờ trong dư luận.

Nhiều ý kiến cho rằng VFF không nên để những thành viên mắc sai sót trong quá trình kiểm phiếu vừa qua tiếp tục làm công việc tương tự ở Đại hội VFF nhiệm kỳ VII nhằm tránh những dị nghị không đáng có. Thậm chí, VFF nên thuê một đơn vị độc lập có uy tín cao hoặc thành lập ban kiểm phiếu gồm nhiều thành phần, trong đó có sự tham dự của báo chí nhằm tăng sự minh bạch, công khai.

24 ứng viên Ban chấp hành VFF khóa VII

1. Lê Hùng Dũng (Chức vụ: Phó chủ tịch VFF khóa VI - Chủ tịch SJC và Eximbank / Chức danh được giới thiệu: Chủ tịch - Phó chủ tịch tài chính)

2. Đoàn Nguyên Đức (Chủ tịch CLB HAGL / Phó chủ tịch tài chính)

3. Lê Khánh Hải (Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch / Chủ tịch)

4. Nguyễn Thanh Hải (Giám đốc trung tâm bóng đá Viettel / Ủy viên)

5. Phạm Phú Hòa (Phó tổng giám đốc VPF / Ủy viên)

6. Bùi Xuân Hòa (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CLB Đà Nẵng / Ủy viên)

7. Dương Văn Hiền (Trưởng bộ môn Đại học Xã hội và Nhân văn TP HCM / Ủy viên - Trưởng ban trọng tài)

8. Lê Nguyên Hồng (Chủ tịch CLB Quảng Nam /Ủy viên thường trực)

9. Nguyễn Nam Hùng (Ủy viên khóa VI / Ủy viên thường trực - Trưởng ban phong trào)

10. Phạm Văn Hùng (Phó giám đốc Sở Hải Phòng / Ủy viên)

11. Dương Vũ Lâm (Trưởng ban trọng tài VFF / Ủy viên - Trưởng ban trọng tài)

12. Nguyễn Hiền Lương (Giám đốc trung tâm TDTT CAND / Ủy viên)

13. Nguyễn Văn Hiền (Phòng nghiệp vụ TDTT Đà Nẵng / Ủy viên - Trưởng ban trọng tài)

14. Lê Quý Phượng (Hiệu trưởng Đại học TDTT TW 2 / Ủy viên thường trực)

15. Nguyễn Hưng Thái (Phó giám đốc Sở Nam Định / Ủy viên)

16. Nguyễn Hồng Thanh (Tổng giám đốc công ty bóng đá SLNA - Chủ tịch CLB SLNA / Ủy viên)

17. Lê Văn Thành (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty Động Lực / Ủy viên - Phó chủ tịch tài chính)

18. Phan Anh Tú (Tổng thư ký LĐBĐ Hà Nội / Phó chủ tịch chuyên môn - Phó chủ tịch truyền thông)

19. Trần Anh Tú (Chủ tịch CLB Thái Sơn Nam - Chủ tịch LĐBĐ TP HCM / Ủy viên - Trưởng ban futsal)

20. Trần Quốc Tuấn (Vụ trưởng Tổng cục TDTT / Tổng thư ký - Phó chủ tịch chuyên môn)

21. Phạm Văn Tuấn (Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - Phó chủ tịch VFF khóa VI / Phó chủ tịch chuyên môn)

22. Phạm Thế Triều (Phó giám đốc Sở An Giang / Ủy viên)

23. Nguyễn Lân Trung (Phó chủ tịch VFF khóa VI / Phó chủ tịch truyền thông)

24. Phạm Ngọc Viễn (Phó chủ tịch VFF khóa VI - Tổng giám đốc VPF / Ủy viên)

Vy Khanh
Nguồn: VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast