Nhiều đội hạng nhì than khó

Tiền thưởng ít, di chuyển bất lợi, đó là tình cảnh mà nhiều đội bóng gặp phải tại giải hạng Nhì QG 2010.

Tại buổi họp sáng 6/4, đại diện DIC Bà Rịa Vũng Tàu và Lâm Đồng thay nhau kiến nghị BTC giải điều chỉnh lại phương án bốc thăm, tạo đều kiện thuận lợi cho việc di chuyển, tránh phải đi từ miền Nam ra miền Trung rồi lại quay ngược lại địa phương trong khi khoảng cách giữa hai lượt trận chỉ từ 3 đến 4 ngày.

Megastar United, một đội bóng nhiều tham vọng tại giải hạng nhì QG 2010. Ảnh: Hoàng Quỳnh

Megastar United, một đội bóng nhiều tham vọng tại giải hạng nhì QG 2010.

Ảnh: Hoàng Quỳnh

Tuy nhiên, đề nghị này đã không được BTC giải đáp ứng. Theo lý giải của Phó tổng thư ký, Phó trưởng ban tổ chức Dương Nghiệp Khôi, căn cứ để chia bảng đấu loại giải hạng Nhì QG 2010 dựa trên khoảng cách địa lý, 18 đội bóng được chia vào ba bảng nên không thể thay đổi.

Còn về tiền thưởng, theo quy định, đội vô địch sẽ được nhận 60 triệu đồng và hạng nhì là 40 triệu đồng. Đây cũng chính là hai đội giành quyền lên chơi tại giải hạng nhất QG 2011.

Do giải hạng nhì QG không có nhà tài trợ, không bản quyền truyền hình, toàn bộ chi phí tổ chức, tiền thưởng cho giải là do VFF chu cấp.

Chính việc ’giật gấu vá vai’ này khiến tiền thưởng cho giải bị giới hạn ở mức khiêm tốn.

Bảng A: Công an nhân dân, Hoàng Trần, Megastar United, T&T Baoercheng, Xi măng Hòa Phát, Xi măng Xuân Thành Hà Tĩnh.

Bảng B: Bình Thuận, DIC Bà Rịa Vũng Tàu, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Phadin Quảng Ngãi, Quân khu 5.

Bảng C: Cà Mau, Nguyễn Hoàng Kiên Giang, Trẻ TP.HCM, Dược Phẩm Cần Giờ, Maseco Ariang, Ngói ĐT.LA.

Nguồn: Vnn.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast