Phước Hưng giành 1 HC vàng thế giới

Trở lại sau chấn thương lưng, tuyển thủ thể dục Phạm Phước Hưng đã thi đấu thành công ở giải World Challange Cup tại Slovenia.

Phước Hưng nhận HC vàng. Ảnh: FIG.

Phước Hưng nhận HC vàng. Ảnh: FIG.

Giải World Challenge Cup thứ 6 trong hệ thống World Cup do Liên đoàn thể dục thế giới tổ chức kết thúc ngày 28/4 tại thủ đô Ljubljana, Slovenia đã tiếp tục ghi danh tân vô địch người Việt Nam Phạm Phước Hưng.

Tuyển thủ quốc gia từng giành vé chính thức dự Olympic 2012 đã bình phục chấn thương lưng hành hạ anh trong gần một năm qua để trở lại ấn tượng khi cùng đồng đội tham dự World Challenge Cup.

Thành công mới của Phước Hưng đến từ nội dung xà kép, nơi anh phải tranh tài với rất nhiều tài năng khắp thế giới như HC đồng châu Âu Adam Kierzkowski (Ba Lan), Samuel Piasecky (Slovakia)... , đặc biệt VĐV Mitja Petkovsek của chủ nhà. Mitja (36 tuổi) từng vô địch thế giới (2005, 2007), World Cup Final (2000, 2004) và 3 lần vô địch châu Âu (2000, 2007, 2008).

Tuy nhiên với bài biểu diễn đã được tăng độ khó, Phước Hưng thi đấu rất thành công khi đạt 15,400 điểm ở vòng loại và 15,700 điểm ở chung kết để giành HC vàng. Đứng thứ nhì là nhà vô địch châu Âu 2007 Samuel Piasecky với 15,125 điểm. Niềm hy vọng của nước chủ nhà Mitja Petkovsek sau khi cùng đạt 15,400 điểm với Phước Hưng ở vòng loại đã thi đấu không thành công và chỉ giành HC đồng với 14,250 điểm.

Trước đó, "nữ hoàng thể dục" Phan Thị Hà Thanh đã giành HC đồng nhảy chống. Như vậy, đội tuyển thể dục Việt Nam ra về với 1 HC vàng, 1 HC đồng. Thành tích này bổ sung cho bộ sưu tập vàng của đội tại các giải thuộc hệ thống World Cup series. Hệ thống này có tổng cộng 10 giải đấu khắp thế giới trong năm 2013, tạo sân đấu cho các VĐV thể dục hàng đầu thế giới tham dự.

Anh Hoàng

Nguồn: VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast