Trận chung kết quyết định chủ nhân Quả Bóng Vàng

Có sáu đề cử Quả Bóng Vàng - phần thưởng dành cho Cầu thủ hay nhất FIFA Confederations Cup 2013. Nhưng người chiến thắng nhiều khả năng sẽ rơi vào thành viên hai đội tuyển vào chung kết.

Cả sáu cầu thủ đề cử đều là thành viên các đội tuyển lọt vào bán kết.

Đội chủ nhà Brazil có hai cái tên, với tiền vệ trung tâm Paulinho và tiền đạo Neymar. Trong khi đó, hai thành viên tuyển Tây Ban Nha được xướng lên là trung vệ Sergio Ramos và tiền vệ Andres Iniesta.

Hai đề cử còn lại thuộc về Pirlo, ông chủ khu trung tuyến của tuyển Italy, và nguồn cảm hứng trên hàng công của tuyển Uruguay, tiền đạo Luis Suarez.

Tuy nhiên, cơ hội đoạt Quả Bóng Vàng Confed Cup 2013 được cho là chỉ là cuộc đua nội bộ của các thành viên hai đội tuyển vào chung kết.

Iniesta và Ramos (trái) là những linh hồn của tuyển Tây Ban Nha tại Confed Cup 2013.

Iniesta và Ramos (trái) là những linh hồn của tuyển Tây Ban Nha tại Confed Cup 2013.

Khi Xavi ngày một nặng nề vì tuổi tác, Iniesta nổi lên như là nhạc trưởng mới của tuyến giữa Tây Ban Nha, là chất xúc tác quan trọng để lối chơi tiki-taka vận hành suôn sẻ.

Trong khi đó, phong độ ấn tượng của Ramos, trong vai trò trung vệ, là một lý do giúp Tây Ban Nha trở thành đội phòng ngự tốt nhất tại Confed Cup tính đến trước chung kết - chỉ để thủng lưới một bàn.

Bên phía Brazil, Neymar chính là ngôi sao sáng nhất, khi ghi bàn liên tục và giành phần thưởng Cầu thủ hay nhất trận trong cả ba trận vòng bảng. Ở bán kết, dù không trực tiếp lập công, tiền đạo mới đầu quân cho Barca vẫn in đậm dấu giày trong cả hai tình huống làm bàn giúp Brazil đánh bại Uruguay.

Paulinho thầm lặng hơn, nhưng vẫn là nhân tố chủ chốt trong mọi kế hoạch tác chiến của HLV Scolari, trừ trận gặp Italy mà anh vắng mặt vì chấn thương.

Paulinho và Neymar là hiện thân cho sức sống mới, sự trẻ trung trong tuyển Brazil hướng đến World Cup 2014.
Paulinho và Neymar là hiện thân cho sức sống mới, sự trẻ trung trong tuyển Brazil hướng đến World Cup 2014.

Ngoài khả năng hỗ trợ đồng đội đá cặp Luiz Gustavo trong khâu thu hồi bóng, phòng ngự từ xa, Paulinho còn có ảnh hưởng lớn lên các tình huống tấn công của Brazil.

Cú sút xa từ ngoài vòng cấm nâng tỷ số lên 2-0 trong trận ra quân thắng Nhật Bản 3-0 và pha đánh đầu ấn định tỷ số 2-1 trước Uruguay là bằng chứng về sự lợi hại của Paulinho khi dâng cao tham gia tấn công.

Kết quả trận chung kết nhiều khả năng sẽ tác động trực tiếp đến cơ hội đoạt Quả Bóng Vàng của bốn cầu thủ Brazil, Tây Ban Nha kể trên.

Nguồn: VnExpess

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast