U-23 VN: Chỉ còn Đắc Khánh phải ngồi ngoài

Bị ho kèm theo đau bụng không rõ lý do, hậu vệ Trương Đắc Khánh không thể tập luyện cùng các đồng đội từ khi còn ở Trung tâm TDTT Hồng Tháp (Côn Minh, Trung Quốc). Trong buổi tập tại Mỹ Đình ngày 27/9, Đắc Khánh cũng vẫn phải ngồi ngoài xem đồng đội tập luyện, sau chỉ vài vòng chạy quanh sân.

U-23 VN tại Côn Minh: Tiến bộ rõ rệt

U-23 Việt Nam: Bắt đầu tập chiến thuật

U-23 Việt Nam: Khi thầy Tô nổi giận...

Ðội tuyển U23 quốc gia tăng cường tập luyện chuẩn bị SEA Games 25

Calisto và... "Các vị La Hán chùa Tây Phương"

U23 Việt Nam: Kiểm nghiệm khả năng dứt điểm

Ông Calisto lo ngại kinh nghiệm thi đấu của đội tuyển U23

Đội U-23 QG: Ngày đầu thiếu quân

Do các bác sỹ của đội tuyển cũng không chẩn đoán được chính xác Đắc Khánh có vấn đề gì về sức khoẻ nên dự kiến sáng mai, 28/9, cầu thủ này sẽ được đưa đi chụp phim để xác định cụ thể.

Với chỉ duy nhất sự vắng mặt của Đắc Khánh, buổi tập của U-23 Việt Nam không hề bị ảnh hưởng.

Sự vắng mặt của Đắc Khánh không làm ảnh hưởng đến buổi tập của U-23 Việt Nam Ảnh: Nhật Vy

Sáng nay, trợ lý Lê Huỳnh Đức đã về CLB, chỉ còn Văn Sỹ ở lại hỗ trợ HLV Calisto cùng các trợ lý Ngô Lê Bằng, Trần Văn Khánh trước khi chờ hai trợ lý khác là Phan Thanh Hùng và Nguyễn Đức Thắng.

Trong 2 tiếng của buổi tập sáng 27/9, HLV Calisto chủ yếu cho các cầu thủ tập chiến thuật.

Ngoài 3 thủ môn tập luyện dưới sự hướng dẫn của trợ lý Trần Văn Khánh, các cầu thủ còn lại được chia làm 3 đội thi đấu đối kháng trên 1/2 sân.

Không dành nhiều thời gian nhắc nhở các học trò mà chỉ cùng trợ lý Ngô Lê Bằng ngồi bên ngoài đường biên dọc quan sát, dường như HLV Calisto đã bước đầu yên tâm khi ý đồ mà ông muốn truyền đạt được hiểu và làm theo.

Đặc biệt, tinh thần tập luyện của các cầu thủ U-23 là điều khiến HLV Calisto hài lòng hơn cả.

Trước mắt, trong khi chờ lên kế hoạch thi đấu giao hữu, U-23 Việt Nam sẽ vẫn tập chay tại Mỹ Đình một vài ngày tới.

Nguồn vietnamnet.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast