VĐV Việt Nam xuất sắc nhất năm 2010: Vũ Thị Hương lại lên ngôi

Sau những lá phiếu bình chọn của hơn 200 phóng viên thể thao trên cả nước, chiều qua (7/1), BTC đã công bố kết quả những nhân vật xuất sắc nhất của Thể thao Việt Nam năm 2010.

Theo kết quả bình chọn được công bố, "Nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương giành vị trí số 1 trong danh sách VĐV thể thao Việt Nam tiêu biểu năm 2010 với 1213 điểm, vượt đồng đội Thanh Hằng để giành ngôi quán quân...

Như vậy, đây là lần thứ 2 liên tiếp Vũ Thị Hương giành danh hiệu VĐV tiêu biểu nhất trong năm (năm ngoái, nữ hoàng tốc độ của điền kinh Việt Nam cũng đứng đầu cuộc bầu chọn). Trương Thanh Hằng đứng thứ 2 với 1208 điểm.

Vũ Thị Hương đã giành thành tích nổi bật cho TTVN ở sân chơi châu lục
Vũ Thị Hương đã giành thành tích nổi bật cho TTVN ở sân chơi châu lục

VĐV Lê Bích Phương (HCV Karratedo ở ASIAD 15) xếp thứ 3 với 1.047 điểm. Những vị trí tiếp theo trong top 10 VĐV lần lượt thuộc về: Nguyễn Tiến Minh (631 điểm), Vũ Văn Huyện (582 điểm), Lê Quang Liêm (Cờ vua - 558 điểm), Thạch Kim Tuấn (Cử tạ - 331 điểm), Hà Minh Thành (Bắn súng - 274 điểm), Nguyễn Thị Lụa (Vật - 257 điểm), Hoàng Quý Phước (Bơi - 218 điểm).

Trong khi đó, ở danh sách bầu chọn các HLV tiêu biểu năm 2010, HLV Hồ Thị Từ Tâm (điền kinh) dẫn đầu với 463 điểm; HLV Lê Công (Karatedo) đứng thứ 2 với 395 điểm; HLV Nguyễn Đình Minh (Điền kinh) xếp thứ ba với 376 điểm; HLV Nguyễn Thị Nhung (Bắn súng) đứng thứ tư với 167 điểm; HLV Lâm Minh Châu (Cờ vua) đứng thứ năm với 138 điểm.

5 VĐV khuyết tật tiêu biểu năm 2010 gồm: Võ Thanh Tùng (Cầu lông) dẫn đầu với 550 điểm; Phạm Đức Trung giành vị trí thứ hai với 480 điểm; Hoàng Phạm Thắng đứng thứ 3 với 376 điểm; Trịnh Công Luận đứng thứ tư với 300 điểm; Lê Đứng Hùng đứng thứ 5 với 222 điểm.

3 HLV khuyết tật tiêu biểu năm 2010 gồm: HLV Lê Thúy Ngà đứng đầu với 332 điểm, HLV Đổng Quốc Cường giành ngôi Á quân (288 điểm) và HLV Đặng Văn Phúc đứng thứ 3 (198 điểm).

Nguồn: Thethaovanhoa.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast