Xuân Thành Sài Gòn bác tin đồn bán độ

HLV Trần Tiến Đại thừa nhận hàng thủ đội nhà có những sai lầm ngớ ngẩn dẫn tới 3 bàn thua trong trận Bình Dương nhưng ông cho rằng đó chỉ là vấn đề chuyên môn.

Ở trận đấu trên sân Bình Dương vòng 13 V-League cuối tuần qua, hàng thủ Xuân Thành Sài Gòn được cho là mở toang khung thành cho các tiền đạo chủ nhà ghi 3 bàn. Các cầu thủ hàng thủ nhiều kinh nghiệm khoác áo tuyển quốc gia như Tấn Trường, Phước Tứ, Đình Luật có 45 phút thi đấu như mơ ngủ, mắc những sai lầm ngớ ngẩn.

HLV Trần Tiến Đại phải ngồi khán đài vì án kỷ luật ở trận gặp Bình Dương. Ảnh: Đức Đồng.

HLV Trần Tiến Đại phải ngồi khán đài vì án kỷ luật ở trận gặp Bình Dương. Ảnh: Đức Đồng.

Ở bàn thua đầu tiên phút thứ 9, Phước Tứ phá bóng hỏng tạo cơ hội cho Anh Đức ghi bàn mở tỷ số. Bàn thứ hai, Tấn Trường chơi quá bất cẩn lao ra ngoài vòng cấm dùng chân khống chế bóng. Thay vì phá ra ngoài để chịu ném biên, anh lại kéo bóng vào vòng cấm và bị Philani lao vào tranh chấp và cướp được bóng ghi bàn vào lưới trống nâng tỷ số 2-0. Đến bàn thua thứ ba, cả hàng thủ không ai theo kèm Sunday để tiền đạo này thoải mái khống chế bóng rồi ghi bàn.

Sau trận đấu, nhiều tin đồn cho rằng hàng thủ đội khách đã bán độ. Tuy nhiên, HLV Trần Tiến Đại phủ nhận: "Đúng là chúng tôi đã có hiệp một đáng quên. Những sai lầm không thể chấp nhận được của những trụ cột từng thi đấu cho tuyển quốc gia. Trong bóng đá nhiều khi không thể giải thích hết được sai lầm này lại kéo theo sai lầm khác. Tôi thật bất ngờ trước thông tin đội bán độ. Chúng tôi không dại gì thi đấu thiếu tích cực hay bán độ như dư luận đã nói. Tôi là HLV quyết định con người ra sân của đội. Việc đội nhà thua trận tôi là người chịu trách nhiệm", ông Đại nhấn mạnh.

Nói về tình huống khó hiểu của Tấn Trường, ông Đại cho rằng đó là sai lầm ngốc nghếch. "Tấn Trường là một thủ môn nhiều kinh nghiệm nhưng lại mắc lỗi khó chấp nhận.Nhưng đó là pha bóng mà Philani đã phạm lỗi với Tấn Trường. Nếu trọng tài ngắt còi có lẽ cầu thủ chúng tôi sẽ thi đấu tốt hơn. Bởi ức chế, khiến cầu thủ càng thi đấu mất tập trung", ông Đại nhìn nhận.

Theo ông Đại, sau 45 phút hàng thủ thi đấu như mất hồn, hiệp hai ban huấn luyện đã nhanh chóng điều chỉnh và đội chơi tốt hơn. Nhưng Đình Luật lại nhận hai thẻ vàng không đáng có khiến đội thi đấu ít người nên không thể làm tốt hơn. "Tôi đang yêu cầu Đình Luật giải trình nhưng anh ấy đã xin ra Hà Nội để chữa trị chấn thương", ông Đại cho biết.

Tuy nhiên, theo ông Đại trước trận đấu với Bình Dương, Xuân Thành Sài Gòn thiếu 3 trụ cột là Kizito, Moses và tiền vệ Nguyễn Rogerio nên đội bóng yếu hẳn. Hơn nữa trước trận đấu, Bùi Văn Sang đã chơi tốt ở mùa này bị cúm không thể tập luyện. "Do tính chất quyết định của trận đấu nên tôi đành đưa Sang vào sân thi đấu. Cậu ấy đã cố gắng nhưng không thể chơi đúng phong độ. Trong trận đó, các trụ cột khác Nsi, Hoàng Max cũng chơi không đúng sức", ông Đại cho biết.

Đây không phải lần đầu tiên ở mùa này Xuân Thành Sài Gòn bị đồn bán độ. Sau trận thua Đà Nẵng 0-3 ở Siêu Cup quốc gia đầu mùa, đội bóng của ông bầu sinh năm 1988 Nguyễn Xuân Thủy cũng bị Ban tư vấn đạo đức VPF hoài nghi về những dấu hiệu bất thường trước và trong trận đấu. Ban tổ chức đã cung cấp tin nhắn và các chứng cứ thu thập được lên A83 và C45 Bộ Công an để điều tra. Nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận nào về nghi án này.

Nguồn: VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast