11 nước G-20 kêu gọi phản ứng mạnh mẽ với Syria

Theo một tuyên bố của Nhà Trắng, 11 nước thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) ngày 6/9 đã lên án cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria hôm 21/8 và kêu gọi quốc tế có phản ứng mạnh mẽ.

Các nhà lãnh đạo thuộc nhóm G-20 chụp ảnh lưu niệm (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các nhà lãnh đạo thuộc nhóm G-20 chụp ảnh lưu niệm (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tuyên bố được đưa ra giữa lúc Hội nghị thượng đỉnh G-20 đang khép lại này nêu rõ: “Bằng chứng rõ ràng chỉ ra Chính phủ Syria chịu trách nhiệm về cuộc tấn công này, vốn là một phần của những dạng vũ khí hóa học mà chính quyền Damascus sử dụng”.

Tuy nhiên, văn kiện này không kêu gọi đáp trả bằng biện pháp quân sự.

Tuyên bố được ký bởi các nhà lãnh đạo và đại diện của Australia, Canada, Pháp, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Mỹ./.

Theo vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast