22 học sinh Ấn Độ chết do thức ăn bị nhiễm phốt pho

Nhà chức trách Ấn Độ đang điều tra liệu phốt pho có trong thức ăn là do vô tình hay cố ý.

Đã có ít nhất 22 trẻ em thiệt mạng và hàng chục người khác phải nhập viện sau bữa ăn trưa tại một trường học ở làng Dharmasati Gandaman, bang Bihar miền đông Ấn Độ.

Bữa trưa miễn phí cho học sinh nằm trong chương trình trợ cấp xã hội của Chính phủ Ấn Độ, được thực hiện nhiều năm nay ở 29 bang nghèo, là một trong những giải pháp nhằm khuyến khích học sinh tới trường.

Gia đình các nạn nhân tức giận trước cái chết của con em mình đã xuống đường phố của Chhapra và Patna để phản đối (Ảnh: BBC)
Gia đình các nạn nhân tức giận trước cái chết của con em mình đã xuống đường phố của Chhapra và Patna để phản đối (Ảnh: BBC)

Các vụ ngộ độc ở trường học vẫn thường xảy ra ở Ấn Độ do vệ sinh và an toàn thực phẩm không được đảm bảo.

Cha mẹ của những nạn nhân xấu số tỏ ra hết sức tức giận, nhiều người đã tham gia biểu tình trên đường phố ném đá vào trụ sở cảnh sát, đốt xe cộ và yêu cầu làm sáng tỏ vụ việc.

Nhà chức trách Ấn Độ cho biết đã bắt đầu mở cuộc điều tra và hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân thiệt mạng 3.370 USD.

Thực phẩm nhiễm độc?

Các quan chức y tế tin rằng thuốc trừ sâu có thể đã vô tình hoặc cố tình được trộn vào thức ăn của các em (Ảnh: BBC)
Các quan chức y tế tin rằng thuốc trừ sâu có thể đã vô tình hoặc cố tình được trộn vào thức ăn của các em (Ảnh: BBC)

Hiện có nhiều lo ngại cho rằng số người chết có thể còn tăng vì tất cả nạn nhân đều dưới 12 tuổi và đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Trả lời hãng tin BBC, Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ Prashant Kumar Shahi cho biết, cuộc điều tra sơ bộ cho thấy thực phẩm có thể đã bị nhiễm độc phốt pho.

Ông Shahi nói: “Có dấu vết của phốt pho hữu cơ trong thức ăn. Vấn đề đặt ra lúc này là tìm hiểu xem chất độc có trong thức ăn do vô tình hay cố ý”.

Một quan chức trong ngành giáo dục, Amarjeet Sinha cho hay: “Chúng tôi nghi ngờ các em học sinh đã bị ngộ độc thuốc trừ sâu trong rau và gạo”.

Trong cuộc họp khẩn cấp với các chuyên gia pháp y, Bộ trưởng Shahi thừa nhận rằng “thực phẩm đã không được kiểm tra trước khi sử dụng”./.

Theo vov.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast