Ấn Độ bắt giữ Tổng thư ký đảng Quốc đại Gandhi

Hãng thông tấn PTI của Ấn Độ đưa tin nghị sỹ Rahul Gandhi, Tổng thư ký đảng Quốc đại cầm quyền ở nước này, đã bị bắt giữ vào đêm 11/5 khi tham gia cuộc biểu tình của nông dân bang Uttar Pradesh liên quan việc trưng dụng đất làm đường cao tốc.

Chánh Thanh tra cảnh sát địa phương Ranjnikant Mishra xác nhận, ông Rahul Gandhi đã bị bắt giữ tại một ngôi làng ở Greater Noida và sẽ bị đưa ra tòa án địa phương ngày 13/5.

Tổng thư ký đảng Quốc đại Rahul Gandhi. Nguồn: Getty images
Tổng thư ký đảng Quốc đại Rahul Gandhi. Nguồn: Getty images

Trước đó, ba người đã thiệt mạng trong các vụ xung đột cuối tuần qua giữa lực lượng cảnh sát và những người nông dân biểu tình, đòi chính quyền bang tăng tiền bồi thường trưng dụng đất làm đường cao tốc nối giữa thủ đô New Delhi và thành phố Taj Mahal. Thời báo Hindu đưa tin ông Rahul Gandhi đã nộp tiền bảo lãnh tại ngoại.

Nghị sỹ Rahul Gandhi, cháu trai của cố Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru, cũng là con trai của cố Thủ tướng Rajiv Gandhi và bà Sonia Gandhi lãnh đạo đảng Quốc đại.

Ông cũng được coi là một ngôi sao chính trị đang lên và nhiều khả năng sẽ trở thành thủ tướng Ấn Độ.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast