Ấn Độ thử thành công tên lửa siêu thanh BrahMos

Ngày 22/5, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa siêu thanh BrahMos, tầm xa 290 km, từ tàu khu trực INS Tarkash của hải quân nước này, ở ngoài khơi bờ biển bang Goa.

Tên lửa hành trình siêu thanh Brahmos. (Nguồn: bharat-rakshak.com)
Tên lửa hành trình siêu thanh Brahmos. (Nguồn: bharat-rakshak.com)

Ông Sivathanu Pillai, Trưởng cơ quan không gian nghiên cứu về BrahMos, cho biết tên lửa được phóng theo hành trình xác định trước và đã bắn trúng mục tiêu.

Tàu INS Tarkash được đưa vào phiên chế của hải quân Ấn Độ ngày 9/11/2012. INS Tarkash cùng hai tàu khu trục lớp class là INS Teg và INS Trikand được chế tạo theo gói hợp đồng trị giá 80 tỷ rupee giữa Nga và Ấn Độ từ tháng 7/2006.

Hải quân Ấn Độ cũng đã đưa tàu INS Teg vào hoạt động từ tháng 4 năm ngoái.

Vũ khí phù hợp với tàu INS Tarkash bao gồm cả các hệ thống tên lửa đất đối không và đất đối đất, pháo tầm trung 100 mm, hệ thống vũ khí tầm gần, ngư lôi và rocket chống tàu ngầm. Tất cả ba tàu trên sẽ được trang bị 8 hệ thống tên lửa.

BrahMos phóng theo chiều thẳng đứng, có khả năng mang đầu đạn thông thường trọng tải 300 kg và tốc độ tối đa gấp 2,8 lần tốc độ âm thanh./.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast