Bùng phát giao tranh ở Congo, ít nhất 130 người chết

Theo AFP, ngày 15/7, Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết các cuộc giao tranh giữa lực lượng quân đội với phe nổi dậy ở miền Đông nước này đã khiến ít nhất 130 người thiệt mạng, trong đó có 10 binh sỹ.

Binh sỹ quân đội Congo triển khai tại Goma ngày 14/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ quân đội Congo triển khai tại Goma ngày 14/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo Lambert Mende cho biết: "Lực lượng của chúng tôi đã giáng những đòn chí mạng và gây tổn thất nặng nề đối với các tay súng M23 khi tiêu diệt được 120 tên, bắt được 12 tên."

Được biết, giao tranh giữa hai bên đã bùng phát hồi cuối tuần qua.

Cùng ngày, Hội Chữ Thập Đỏ Uganda cho hay có đến 55.000 người tị nạn ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã chạy sang Uganda lánh nạn, sau khi phiến quân tấn công một thị trấn biên giới hai nước.

Hội trên cho hay người dân thị trấn Kamongo thuộc tỉnh Bắc Kivu của CHDC Công đã chạy vào huyện Bundibugyo ở miền Tây Uganda và đã tạm trú trong các trường học của huyện này.

Nhóm phiến quân Lực lượng Dân chủ Liên minh do người Uganda chỉ huy đã tấn công thị trấn Kamongo cuối tuần qua, gây ra một số thiệt hại chưa được xác định chính xác.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast