Cận cảnh buổi lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ

Cuộc diễu binh hùng tráng tại trung tâm Matxcơva ngày 7/11/1941 của các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô trước khi tiến thẳng ra mặt trận đã được tái hiện tại Quảng trường Đỏ vào chiều qua với sự tham gia của các binh chủng trong quân đội Nga cũng như rất nhiều cựu chiến binh.

Vào ngày này cách đây 70 năm, từ cuộc diễu binh tại Quảng trường Đỏ nhân dịp kỷ niệm 24 năm Cách mạng tháng Mười (7/11/1917), các chiến sĩ Hồng quân đã tiến thẳng ra mặt trận.

Xe tăng T-34 tại Quảng trường Đỏ. (Nguồn: Getty Images)
Xe tăng T-34 tại Quảng trường Đỏ. (Nguồn: Getty Images)

Theo thống kê chính thức thì hiện chỉ còn 65 cựu chiến binh tham gia cuộc diễu binh huyền thoại đó còn sống, và 44 người vẫn góp mặt trong cuộc diễu binh vào ngày 6/11/2011, tức tròn 70 năm sau sự kiện đáng nhớ nói trên.

Buổi duyệt binh còn có sự tham gia của khoảng 4.000 thiếu niên, gồm cả các học viên quân sự, thiếu sinh quân.


Lễ kỉ niệm tại quảng trường Đỏ
Lễ kỉ niệm tại quảng trường Đỏ
Diễu binh
Diễu binh
Tên lửa Katyusha được rước qua Quảng trường Đỏ.
Tên lửa Katyusha được rước qua Quảng trường Đỏ.
Buổi duyệt binh còn có sự tham gia của khoảng 4.000 thiếu niên.
Buổi duyệt binh còn có sự tham gia của khoảng 4.000 thiếu niên.
44 cựu chiến binh góp mặt trong cuộc diễu binh.
44 cựu chiến binh góp mặt trong cuộc diễu binh.
Nguồn: vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast