Chiến đấu cơ Hàn Quốc bị rơi, 2 phi công thiệt mạng

Một chiếc máy bay huấn luyện T-50 của Hàn Quốc hôm nay (28/8) đã gặp nạn tại thành phố Gwangju ở tây nam đất nước, làm 2 phi công thiệt mạng. Đây là tai nạn thứ 2 liên quan tới máy bay T-50 trong một năm qua.

Các máy bay T-50 của Hàn Quốc.
Các máy bay T-50 của Hàn Quốc.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết, chiếc máy bay T-50 đã bị rơi và bốc cháy vào lúc 2h08 chiều nay giờ địa phương tai một cánh đồng gần căn cứ không quân Hàn Quốc ở Gwangju, cách thủ đô Seoul khoảng 330km về phía nam.

Vụ tai nạn khiến 2 phi công thiệt mạng, gồm một đại tá và thiếu tá, vốn đang thực hiện một sứ mệnh bay huấn luyện.

Các cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm tìm hiểu nguyên nhân của vụ tai nạn.

T-50 là một máy bay tấn công hạng nhẹ và huấn luyện tiên tiến của Hàn Quốc, do Công ty công nghệ hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KAI) và hãng Lockheed Martin (Mỹ) hợp tác chế tạo trong 8 năm đến năm 2005, với kinh phí đầu tư khoảng 1,8 tỷ USD.

Tai nạn hôm nay là vụ tai nạn thứ 2 liên quan tới một máy bay T-50 trong vòng chưa tới 1 năm qua.

Hồi tháng 11/2012, một máy bay T-50B đã đâm vào núi ở đông bắc Hàn Quốc, khiến một phi công thiệt mạng.

Indonesia đã đặt hàng 16 chiếc T-50 hồi năm 2011 và Seoul đang theo đuổi các hợp đồng khác với Philipines và Iraq.

Theo Dân trí

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast