Chính phủ mới của Trung Quốc có 4 Phó Thủ tướng

Ông Trương Cao Lệ, bà Lưu Diên Đông, ông Uông Dương và ông Mã Khải được quyết định làm Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc.

Chiều 16/3, tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 12 Trung Quốc tiếp tục họp phiên toàn thể để quyết định các chức danh chủ chốt còn lại của Chính phủ Trung Quốc khóa mới do tân Thủ tướng Lý Khắc Cường đề cử.

Các thành viên của chính phủ khóa mới. (ảnh: Tân Hoa xã)
Các thành viên của chính phủ khóa mới. (ảnh: Tân Hoa xã)

Ông Trương Cao Lệ, bà Lưu Diên Đông, ông Uông Dương và ông Mã Khải được quyết định làm Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc.

Ông Trương Cao Lệ hiện là Uỷ viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Lưu Diên Đông, ông Uông Dương và ông Mã Khải hiện là 3 trong tổng số 25 ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hội nghị cũng đã quyết định 5 ủy viên Quốc vụ, trong đó ông Dương Tinh kiêm giữ chức Tổng thư ký Quốc vụ viện.

Ngoài ra, hội nghị cũng đã thông qua danh sách 25 Bộ trưởng và người đứng đầu các cơ quan trực thuộc chính phủ.

Ông Vương Nghị, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng các vấn đề Đài Loan thuộc Chính phủ Trung Quốc được chỉ định giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Thường Vạn Toàn giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cũng tại phiên họp chiều nay, hội nghị đã quyết định các chức danh Tổng Kiểm toán nhà nước, Thống đốc ngân hàng Trung ương Trung Quốc.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 12 Trung Quốc sẽ bế mạc vào ngày 17/3./.

Theo Vov.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast