''Chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa là bất di bất dịch''

Làm việc với lãnh đạo huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) sáng 13/4, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh, ngư dân Việt Nam hoàn toàn có thể làm ăn, đánh bắt hải sản trên vùng biển thuộc lãnh hải quốc gia.


Phó thủ tướng nhấn mạnh, chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là bất di bất dịch, không thể chối cãi. Ngư dân Việt Nam hoàn toàn có thể làm ăn, đánh bắt hải sản trên vùng biển thuộc lãnh hải quốc gia. Đối với vụ việc 21 ngư dân bị Trung Quốc bắt khi đang hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa và đòi tiền chuộc, các cơ quan cấp cao Việt Nam đang giải quyết bằng công tác đối ngoại, yêu cầu phía Trung Quốc thả vô điều kiện hai tàu cá và người sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Phó thủ tướng cũng chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi hoàn tất tổng thể đề án xây dựng huyện đảo Lý Sơn mạnh về kinh tế vững về quốc phòng, an ninh, trình Thủ tướng phê duyệt để hưởng cơ chế, chính sách đặc thù. Các bộ, ngành giúp Quảng Ngãi hoàn tất đề án hiện đại hóa tàu cá tại huyện đảo Lý Sơn - làm thí điểm để sau này nhân rộng ra cả nước.

Tàu cá Lý Sơn (Quảng Ngãi) trên đường ra khơi. Ảnh: Trí Tín.

Tàu cá Lý Sơn (Quảng Ngãi) trên đường ra khơi. Ảnh: Trí Tín.

Các cơ quan chức năng cũng phải tính toán triển khai dự án điện gió cùng điện năng lượng mặt trời hay kéo cáp ngầm mang điện từ đất liền ra đảo Lý Sơn thời gian tới. Nhà nước sẽ hỗ trợ một phần giá điện cho người dân; triển khai các dự án cấp bách: Vũng neo đậu tàu thuyền giai đoạn 2, xây kè kết hợp với đường chống sạt lở ven biển, nâng cao độ che phủ rừng, xây dựng khu bảo tồn biển để phát triển đảo du lịch sinh thái...

Tại buổi làm việc, ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn thống kê, chỉ riêng trong năm 2011, Lý Sơn có 9 tàu với gần 140 ngư dân khai thác thủy sản vùng biển xa bờ bị nước ngoài bắt giữ, tịch thu phương tiện, thiệt hại gần 2 tỷ đồng. Tai nạn trên biển làm chết 2 người và bị thương 4 người. Một tàu cá gồm 6 ngư dân hành nghề khai thác rau cau tại vùng biển Hoàng Sa đã bị mất tích do biển động.

Ông Nguyên còn cho biết thêm, trong tháng 3, hai tàu cá cùng 21 ngư dân Lý Sơn đang hành nghề ở vùng biển Hoàng Sa vô cớ bị Trung Quốc bắt giữ, tịch thu tàu hiện vẫn chưa trở về với gia đình. Tình trạng ngư dân đi khai thác, đánh bắt thủy sản ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa, hợp đồng đánh bắt hải sản ở vùng biển các nước bị nước ngoài bắt giữ, phạt tiền, phạt tù, tịch thu tài sản ngày càng tăng khiến nhiều ngư dân lâm cảnh nợ nần.

Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh thị sát kè chống sạt lở ở huyện đảo Lý Sơn sáng 13/4. Ảnh: Trí Tín.
Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh thị sát kè chống sạt lở ở huyện đảo Lý Sơn sáng 13/4. Ảnh: Trí Tín.

Để tháo gỡ khó khăn cho ngư dân Lý Sơn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông nghiệp Vũ Văn Tám đề xuất, trước mắt Chính phủ cần áp dụng chính sách hỗ trợ như tạo điều kiện vay vốn, xây dựng khu dịch vụ hậu cần nghề cá, giúp đóng tàu vỏ thép, công suất lớn theo mô hình "tàu mẹ - tàu con" vươn ra khơi xa, vừa phát triển kinh tế biển vừa góp phần giữ chủ quyền biển đảo.

Hiện, các bộ, ngành cũng đã bổ sung danh mục nghề lặn - thế mạnh của huyện đảo Lý Sơn để ngư dân được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ ưu đãi của nhà nước, có "sức bật" bám biển dài ngày.

Liên quan đến 2 tàu cá và 21 ngư dân đang bị Trung Quốc bắt giữ vô cớ, Thứ trưởng Tám cho biết, trước mắt, để chia sẻ khó khăn cùng gia đình các ngư dân này, tỉnh Quảng Ngãi cần áp dụng ngay chính sách hỗ trợ. Hội, đoàn thể cùng chung tay giúp đỡ gia đình các ngư dân vượt qua hoạn nạn.

Trước đó, nhân dịp sang dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Bác Ngao 2012 tại Hải Nam, Trung Quốc, chiều 31/3, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có cuộc gặp với Phó thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Trung Quốc sớm thả vô điều kiện 2 tàu cá và 21 ngư dân Việt Nam đang bị phía Trung Quốc giam giữ và không có những hành động làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông.

Nguồn: VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast