Cựu Tổng thống Costa Rica đi tù vì tội tham nhũng

Tòa án Costa Rica vừa kết án cựu Tổng thống nước này Miguel Angel Rodriguez 5 năm tù giam vì tội nhận hối lộ của tập đoàn viễn thông Pháp Alcatel.

Theo các công tố viên của tòa án trên, khi đương chức, ông Rodriguez đã nhận hối lộ hơn 800.000 USD của tập đoàn Alcatel để đổi lấy việc giúp tập đoàn này đạt được một hợp đồng của chính phủ về cung cấp thiết bị cho mạng điện thoại di động, trị giá 149 triệu USD.

Ngoài mức án trên, ông Rodriguez còn bị tước quyền thực hiện công vụ trong 12 năm.

Cựu Tổng thống Miguel Angel Rodriguez. Nguồn: Getty Images
Cựu Tổng thống Miguel Angel Rodriguez. Nguồn: Getty Images

Ông Rodriguez, 69 tuổi, là Tổng thống Costa Rica từ 1998 đến 2002, và là cựu nguyên thủ thứ hai của quốc gia Trung Mỹ này bị xét xử vì tội tham những.

Trước đó, cựu Tổng thống Rafael Angel Calderon cũng đã bị kết án 5 năm tù vì tội sử dụng công quỹ cho mục đích cá nhân.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast