Đã có hơn 400 người thương vong do đấu súng ở Tripoli

Theo Reuters, ít nhất 32 người thiệt mạng và gần 400 người bị thương trong các cuộc đấu súng giữa dân quân Libya và các cư dân có vũ trang tại Tripoli ngày 15/11, một trong những vụ đụng độ đường phố tồi tệ nhất tại thành phố thủ đô kể từ khi cố lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ.

Một người bị thương được người dân đưa ra khỏi hiện trường vụ đấu súng ở Tripoli, 15/11. (Nguồn: Reuters)
Một người bị thương được người dân đưa ra khỏi hiện trường vụ đấu súng ở Tripoli, 15/11. (Nguồn: Reuters)

Thủ tướng Ali Zeidan đang vật lộn để kiểm soát lực lượng dân quân đối địch, phiến quân Hồi giáo và các cựu chiến binh khác từ chối buông súng sau khi giúp lật đổ Gaddafi hai năm trước trong cuộc cách mạng được NATO hậu thuẫn.

Sau khi xảy ra tình trạng bạo lực này, Thủ tướng Zeidan đã yêu cầu tất cả các dân quân rời khỏi Tripoli, song vụ đụng độ đã cho thấy sự bất lực của quân đội Libya trong việc kiềm chế những tay súng nổi dậy trước đây, vốn cũng đã chặn đường xuất khẩu dầu của Libya trong nhiều tháng./.

Nguồn: vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast