Đảng Nhân dân Campuchia CPP tuyên bố thắng cử

Theo AFP, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hôm 28/7.

Thủ tướng Hun Sen bỏ phiếu tại địa điểm bầu cử ở tỉnh Kandal (Nguồn: Trần Chí Hùng/Vietnam+)
Thủ tướng Hun Sen bỏ phiếu tại địa điểm bầu cử ở tỉnh Kandal (Nguồn: Trần Chí Hùng/Vietnam+)

Cho dù kết quả chính thức chưa được công bố, song người phát ngôn của CPP cho biết theo kết quả sơ bộ thì đảng này đã giành được 68 trên tổng số 123 ghế tại quốc hội.

Theo luật bầu cử Campuchia, đảng nào giành được quá bán trong cuộc bẩu cử quốc hội sẽ có quyền thành lập chính phủ.

“Chúng tôi đã có thể tuyên bố giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử này,” người phát ngôn của CPP Khieu Kanharith nói với AFP.

Tuy vậy, so với cuộc bầu cử lần trước thì số ghế mà CPP của Thủ tướng Hun Sen giành được giảm tới hơn 20 ghế, bởi hồi năm 2008 họ đã giành chiến thắng áp đảo với 90 ghế.

Trước đó, đảng đối lập CNRP cũng đã tuyên bố giành chiến thắng, nhưng sau đó đã rút lại tuyên bố trên./.

Theo Vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast