Theo nguồn tin từ Bộ Nội vụ Iraq, vụ tấn công gây thương vong lớn nhất xảy ra tại quận Shulla, phía Tây Bắc thủ đô Baghdad, khi một ô tô được gài bom phát nổ ngay lối vào một trụ sở của người Hồi giáo dòng Shi''ite, làm 4 người thiệt mạng và 18 người bị thương.
Tiếp đó, hai vụ nổ bom liên tiếp xảy ra tại quận Ameriyah ở phía Tây Bátđa và một vụ cài bom bên đường nhằm vào đồn cảnh sát tại quận Doura, phía Nam Baghdad, làm 2 người chết và 11 người bị thương, trong đó có 4 cảnh sát.
Trong khi đó, một ôtô cài bom phát nổ trước tư dinh của ông Jamal al-Deen Muhammad, cố vấn văn phòng Thủ tướng Nuri al-Maliki, tại quận Qadisyiah, phía Tây Baghdad.
Vụ nổ đã làm một dân thường thiệt mạng và 4 người bị thương. Khi vụ việc xảy ra, ông Muhammad không ở nhà.
Mặc dù bạo lực trên toàn Iraq được xác nhận giảm so với lúc đỉnh điểm trong các năm 2006 và 2007, song trên thực tế các vụ tấn công bằng bom vẫn diễn ra phổ biến tại nước này./.
Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.
Tổng Biên tập: Nguyễn Công Thành
Trụ sở: Số 223 đường Nguyễn Huy Tự - TP Hà Tĩnh
© Bản quyền thuộc về Báo Hà Tĩnh
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.