Đánh bom liên hoàn tại Afghanistan, 36 người chết

Đã có ít nhất 36 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương trong ba vụ đánh bom liều chết xảy ra liên tiếp trong ngày 14/8, tại thành phố Zaranj, thủ phủ của tỉnh Nimroz ở miền Tây Nam Afghanistan.

Trong số những người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường, có 15 nhân viên an ninh.

Giới chức địa phương cho biết, một nhóm khoảng 6 tên đánh bom khủng bố đã tìm cách kích nổ khối thuốc nổ giấu trong người tại ba địa điểm khác nhau ở Zaranj.

Sau khi bị cảnh sát phát hiện, ba đối tượng đã lập tức cho nổ tung khối thuốc nổ nói trên, trong khi ba tên còn lại bị cảnh sát bắn hạ.

Số người thiệt mạng có thể tăng cao vì hiện còn rất nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ đánh bom xảy ra chỉ một ngày sau khi nhà chức trách địa phương tiến hành vây bắt các đối tượng bị tình nghi lên kế hoạch tấn công khủng bố ở khu vực này.

Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào thừa nhận đã thực hiện vụ đánh bom, song giới chức Afghanistan cho rằng phiến quân Taliban là thủ phạm gây ra các vụ tấn công này.

Tỉnh Nimroz trước đây vốn là một khu vực khá yên ổn, song gần đây đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy bạo lực gia tăng./.

Theo vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast