Đánh bom ở Pakistan, hơn 60 người thương vong

Nguồn tin địa phương Pakistan ngày 8/6 cho biết, ít nhất 21 người chết và hơn 40 người bị thương trong một vụ đánh bom nhằm vào một chiếc xe khách chở các nhân viên chính phủ ở thành phố Peshawar, Tây Bắc nước này.

Kênh truyền hình địa phương Urdu TV cho biết, vụ đánh bom xảy ra trên tuyến đường Charsadda ở ngoại ô Peshawar, thủ phủ tỉnh Khyer Pakhtunkhwa khi chiếc xe chở hơn 40 viên chức thuộc Văn phòng Dân sự đang trên đường từ văn phòng về nhà. Theo cảnh sát địa phương, quả bom được kích nổ nhờ một thiết bị hẹn giờ.

Nhân viên an ninh kiểm tra chiếc xe khách sau vụ đánh bom. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nhân viên an ninh kiểm tra chiếc xe khách sau vụ đánh bom. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh sát đã tìm thấy dấu vết chất nổ ở gần cửa sau của chiếc xe, theo đó dự đoán những kẻ tấn công đã sử dụng khoảng 8 kg chất nổ cho vụ tấn công này.

Nhiều ngôi nhà và xe cộ gần đó cũng đã bị phá hủy. Trong số những người thương vong có nhiều phụ nữ và trẻ em.

Trong khi đó, các nhân chứng cho biết vụ nổ gây ra tình trạng hỗn loạn, hầu hết những người bị thương đều trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã đưa những người bị thương tới các bệnh viện gần đó chữa trị. Hiện vẫn chưa có tổ chức nào nhận thực hiện vụ tấn công này.

Trước đó cùng ngày, tại thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Baluchistan, Tây Nam Pakistan, cũng đã xảy ra một vụ đánh bom bên ngoài một trường dòng Hồi giáo, làm ít nhất 19 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.

Theo nguồn tin cảnh sát địa phương, hầu hết nạn nhân đều là sinh viên của trường Hồi giáo Sunny.

Quả bom được gài trên một chiếc xe đạp đã phát nổ tại thời điểm tập trung nhiều giáo viên, sinh viên có mặt tại lễ trao bằng của trường.

Nguyên nhân vụ đánh bom này đang điều tra.

Khu vực biên giới Baluchistan giáp Afghanistan vẫn được xem là nơi trú ẩn của các phiến quân Taliban người Afghanistan và Pakistan, tổ chức khủng bố al-Qaeda cùng các nhóm vũ trang khác, đồng thời cũng là nơi thường xuyên xảy ra các vụ giao tranh kéo dài hàng thập kỷ giữa các thủ lĩnh bộ lạc nhằm giành chủ quyền đối với các nguồn tài nguyên như khí đốt và dầu mỏ./.

Theo vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast