Đánh bom ở Thái Lan làm 11 người bị thương vong

Cảnh sát Thái Lan cho biết ít nhất 5 binh sỹ thiệt mạng và 6 binh sỹ bị thương trong một vụ đánh bom tại miền Nam nước này sáng 10/2.

Hiện trường một vụ đánh bom tại Thái Lan. Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty)
Hiện trường một vụ đánh bom tại Thái Lan. Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty)

Vụ đánh bom cũng làm một người đàn ông và một phụ nữ làm việc tại đồn điền cao su gần kề bị thương.

Theo các nguồn tin ban đầu, quả bom được kích hoạt đúng lúc xe tuần tra chở các binh sỹ đi ngang qua một ngôi làng thuộc tỉnh Yala, nơi có đa số người Hồi giáo sinh sống và giáp biên giới với Malaysia.

Thiếu tá cảnh sát Torphan Phusuntiae cho biết vụ đánh bom xảy sau khi các binh sỹ thường xuyên nhận được cảnh báo và thông tin về các tay súng phiến quân từ người dân trong làng.

Khu vực miền Nam Thái Lan rơi vào tình trạng bất ổn từ năm 2004 sau khi lực lượng phiến quân tại đây đẩy mạnh các hoạt động đòi quyền tự trị.

Theo thống kê chưa chính thức, bạo lực đã cướp đi sinh mạng của hơn 5.300 người, gồm cả người theo đạo Phật và đạo Hồi.

Lực lượng an ninh là đối tượng bị tấn công nhiều nhất./.

Theo Vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast