Đường ống dẫn dầu lớn nhất Colombia bị tấn công

Quân đội Colombia ngày 29/7 cho biết, một vụ nổ xảy ra tại đường ống dẫn dầu dài nhất Colombia Limon-Covenas, gần thị trấn Saravena, phía Đông quốc gia Nam Mỹ này.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo nhận định ban đầu, nhóm vũ trang Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) của Colombia có thể đứng đằng sau vụ việc trên.

Người chỉ huy quân đội địa phương cho biết đường ống Limon-Covenas dài 780km do tập đoàn dầu mỏ Occidental Petroleum (Oxy) của Mỹ vận hành đã bị tấn công gần thị trấn Saravena, miền đông Colombia.

Vụ nổ ống dẫn dầu dài 780km này đã làm tràn một lượng lớn dầu, ảnh hưởng đến nguồn nước địa phương và thực vật xung quanh.

Rất may sự cố trên không gây thương vong, trong khi đó công tác sửa chữa đang được tiến hành dưới sự giám sát của lực lượng an ninh quân đội.

Nhà máy Limon-Covenas thuộc sự quản lý của Công ty xăng dầu Occidental Petroleum (Oxy) của Mỹ./.

Theo Vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast