Hạ viện Mỹ duyệt luật trả lương 800.000 công chức

Theo Tân hoa xã, ngày 5/10, các nghị sỹ thuộc Đảng Cộng hòa đang kiểm soát Hạ viện đã nhất trí thông qua dự luật nhằm đưa 800.000 nhân viên chính phủ đang nghỉ việc quay trở lại công sở khi tình trạng ngừng hoạt động một phần hiện nay của chính phủ chấm dứt.

Với tỷ lệ 407 phiếu thuận và 0 phiếu chống, dự luật nay sẽ được chuyển cho Thượng viện thông qua.

Nhà Trắng đã lên tiếng ủng hộ giải pháp này và cho biết Tổng thống Barack Obama sẽ ký thành luật.

Chính phủ liên bang Mỹ đã phải tạm thời ngừng hoạt động sau khi quốc hội không thể thông qua được một dự luật cung cấp tài chính cho chính phủ trước thời hạn chót vào nửa đêm 30/9 vừa qua.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết phần lớn trong số 400.000 nhân viên dân sự của Lầu Năm góc đang được tạm nghỉ, vì chính phủ liên bang ngừng hoạt động, sẽ được yêu cầu quay trở lại làm việc từ đầu tuần tới.

Trong một diễn biễn khác, hãng Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông không trông đợi phải tiến hành bất kỳ bước đi nào bất thường để ngăn chặn nước này lâm vào tình trạng vỡ nợ bởi ông tin rằng Quốc hội Mỹ sẽ nâng trần nợ trước thời hạn chót vào ngày 17/10 tới.

Trả lời phỏng vấn hãng tin AP ngày 5/10, ông Obama nói: "Ít nhất đã có một số phát ngôn từ hôm qua rằng Chủ tịch Hạ viện John Boehner sẽ sẵn sàng đảm bảo rằng chúng ta không vỡ nợ. Ngay lúc này, tôi sẵn sàng đánh cược rằng sẽ có đủ số phiếu (ủng hộ) tại Hạ viện để đảm bảo rằng Mỹ không trở thành nước không trả được nợ."

Mỹ đạt tới mức trần nợ công vào ngày 17/10 và quốc hội nước này cần phải thông quan một thỏa thuận nâng trần nợ, nếu không Washington có thể rơi vào tình trạng vỡ nợ./.

Nguồn: vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast