Hàn Quốc cải tổ nội các, thay thế 5 bộ trưởng

Nhằm nỗ lực lấy lại lòng tin của cử tri sau những thất bại bầu cử hồi tháng trước, ngày 6/5, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak đã tiến hành cải tổ nội các với việc thay 5 bộ trưởng.

Các bộ có sự điều chỉnh nhân sự là Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Bộ Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Bộ Giao thông vận tải.

Tuy nhiên, trái với những dự đoán trước đó, Bộ trưởng Thống nhất Hyun In-taek và Bộ trưởng Tư pháp Lee Kwi-nam vẫn tại nhiệm.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak đã tiến hành cải tổ nội các với việc thay 5 bộ trưởng
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak đã tiến hành cải tổ nội các với việc thay 5 bộ trưởng

Đợt điều chỉnh nhân sự chính phủ này diễn ra sau khi đảng Đại Dân tộc cầm quyền thất bại trong các cuộc bầu cử bổ sung quan trọng diễn ra cuối tháng trước.

Giới quan sát cho rằng thất bại này có thể đẩy chính quyền của Tổng thống Lee Myung Bak vào giai đoạn khó khăn trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội và Tổng thống dự kiến lần lượt diễn ra vào tháng 4 và tháng 12 năm sau.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast