Hội đàm cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào lần 3

Sáng 25-6, tại TP Hà Tĩnh, Đội cắm mốc tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đội cắm mốc tỉnh Savannakhet (Lào) tổ chức hội đàm cắm mốc biên giới lần thứ 3 nhằm đánh giá những kết quả đã làm được và triển khai kế hoạch thời gian tới. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cắm mốc tỉnh Hà Tĩnh Trần Minh Kỳ; Trưởng ban Biên giới Bộ CHQS tỉnh Savannakhet Xổm Vắng Bun Nã Phay cùng tham dự hội đàm.

Hai bên trao cho nhau biên bản phối hợp
Hai bên trao cho nhau biên bản phối hợp

Sau hội đàm lần thứ II tại Savannakhet - Lào từ ngày 14 đến 16-12-2011 giữa Đội cắm mốc tỉnh Hà Tĩnh (Việt Nam) với Đội cắm mốc tỉnh Savannakhet (Lào), đến nay, hai đội cắm mốc đã phối hợp triển khai thực hiện theo kế hoạch và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Đã phối hợp tốt trong việc xây dựng kế hoạch cũng triển khai công tác cắm mốc tại thực địa; tổ chức giám sát, nghiệm thu, bàn giao cho các lực lượng liên quan hai bên quản lý 08 mốc: 501, 502, 498, 499, 500, 511, 512, 515 các mốc này đã được triển khai xây dựng từ năm 2011; phối hợp triển khai tại thực địa để làm rõ đường sóng núi, yên ngựa khu vực dự kiến cắm mốc phụ 511/1 tại Bản Giàng – Ma Ca phục vụ cho Đoàn cán bộ cấp Trung ương hai nước xác định vị trí mốc phụ 511/1 thời gian tới; đội cắm mốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khảo sát đơn phương 09 vị trí mốc: 494, 495, 496, 497; 490, 491, 492,493; 489 phục vụ cho khảo sát song phương; đã tổ chức khảo sát song phương 11 vị trí mốc: 494, 495, 496, 497; 490, 491, 492,493, 497, 488, 489; tổ chức giám sát, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng 09 mốc (494, 495, 496, 497; 490, 491, 492,493 và mốc phụ 464/1). Dự kiến nghiệm thu 03 mốc (490, 491, 492) ngay sau khi Hội đàm lần thứ III xong (công tác chuẩn bị đã hoàn thành, chờ hai Đội cắm mốc giám sát, xây dựng, nghiệm thu mốc).

Theo kế hoạch từ nay đến hết 2012, hai đoàn sẽ tổ chức giám sát, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đồng thời tổ chức nghiệm thu, bàn giao dứt điểm những vị trí mốc đã xây dựng xong cho các lực lượng liên quan hai bên quản lý nếu điều kiện khách quan, chủ quan thuận lợi, dự kiến: Tháng 7, tháng 8 sẽ nghiệm thu, bàn giao các mốc: 490, 491, 492; 495, 496, 497; tháng 9, tháng 10 sẽ nghiệm thu, bàn giao các mốc: 493, 494, 487, 488, 489; tháng 11 sẽ nghiệm thu, bàn giao các mốc phụ: 464/1, 511/1 (nếu Đoàn cán bộ Trung ương hai nước đã xác định xong vị trí mốc). Cùng với đó, hai bên tổ chức Hội đàm lần thứ IV tại tỉnh Savannakhet để bàn bạc, thống nhất hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý và ký kết giữa hai Đội cắm mốc để hoàn thiện công tác cắm mốc tuyến biên giới Hà Tĩnh - Khămmuộn; tổ chức làm hồ sơ pháp lý, hồ sơ xây dựng mốc ngay sau khi nghiệm thu xong từng mốc, không để nhiều mốc mới hoàn thiện hồ sơ; việc xây dựng hồ sơ pháp lý, hồ sơ xây dựng mốc hoàn thiện trước tháng 12-2012 để chuyển lên cấp trên.

Cuộc hội đàm đã diễn ra dân chủ, cởi mở, tôn trọng lẫn nhau với tinh thần đoàn kết, hữu nghị đặc biệt. Được biết, cuộc hội đàm chính thức giữa hai Đội cắm mốc tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Savannakhet được tiến hành từ ngày 25 - 27-6-2012

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast