Hôm nay, Trung Quốc xét xử vụ án Bạc Hy Lai

Sáng 22/8, vụ án ông Bạc Hy Lai - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh (Trung Quốc), nhận hối lộ, tham nhũng và lạm dụng chức quyền được đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Tòa án Nhân dân Trung cấp Tế Nam, ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc - nơi diễn ra phiên tòa xét xử cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai (Ảnh: Tân Hoa xã)
Tòa án Nhân dân Trung cấp Tế Nam, ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc - nơi diễn ra phiên tòa xét xử cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai (Ảnh: Tân Hoa xã)

Phóng viên VOV thường trú tại Trung Quốc dẫn nguồn tin từ trang thông tin của tòa án thành phố Tế Nam cho biết, phiên xét xử được bắt đầu lúc 8h30 sáng 22/8 (theo giờ địa phương).

110 người, trong đó có 5 người thân của bị cáo Bạc Hy Lai được phép tham dự phiên tòa.

Phiên tòa diễn ra dưới sự đảm bảo an ninh nghiêm ngặt. Nhiều tuyến đường xung quanh tòa án bị cấm qua lại. Các lực lượng an ninh lập thành hàng rào trước cửa tòa án.

Quang cảnh bên ngoài tòa án, nơi xét xử Bạc Hy Lai (Ảnh takungpao.com)

Quang cảnh bên ngoài tòa án, nơi xét xử Bạc Hy Lai (Ảnh takungpao.com)

Ông Bạc Hy Lai là quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc bị đưa ra xét xử trong thời gian gần đây. Vụ án diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo khóa mới của Trung Quốc đang đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng.

Trước đó, ông Bạc Hy Lai bị cáo buộc lợi dụng chức quyền nhận hối lộ, tham ô công quỹ với số lượng đặc biệt lớn, lạm dụng chức quyền khiến lợi ích của nhà nước và nhân dân bị tổn hại to lớn với tình tiết đặc biệt nghiêm trọng./.

Theo Vov.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast