Iraq: Đánh bom liên hoàn, trên 110 người chết và thương vong

Ba vụ đánh bom xe xảy ra gần như cùng một thời điểm vào trưa 9/2 tại thành phố Kirkuk, miền Bắc Iraq đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 104 người bị thương.

Theo cảnh sát trưởng tỉnh Kirkuk, Thiếu tướng Jamal Taher Bakr, các vụ tấn công bằng bom xe xảy ra vào lúc 10 giờ 25 (giờ địa phương, tương đương 7 giờ 25 phút GMT) tại khu vực lân cận al-Wasitti - thành phố Kirkuk.

Một vụ nổ gần tòa nhà của lực lượng an ninh của người Kurd, một vụ nổ khác nhằm vào xe của người đứng đầu lực lượng an ninh địa phương - Đại tá Ahmed Shamirani, trong khi vụ tấn công thứ ba nhằm vào xe cảnh sát tuần tra.

Hiện trường một trong ba vụ đánh bom xe ở Kirkuk, miền Bắc Iraq, trưa 9/2. Nguồn: Getty Images
Hiện trường một trong ba vụ đánh bom xe ở Kirkuk, miền Bắc Iraq, trưa 9/2. Nguồn: Getty Images

Ngoài thiệt hại về người, các vụ nổ cũng khiến ít nhất 6 chiếc xe ôtô bị phá hủy hoàn toàn, làm hư hỏng nặng nhiều ngôi nhà cũng như các xe đỗ gần các địa điểm đánh bom.

Thành phố Kirkuk, cách thủ đô Baghdad 240km, là thủ phủ tỉnh giàu tài nguyên dầu thô Kirkuk. Đây là khu vực tranh chấp giữa những người Kurd, người Arập và người Turkmeni.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast