Không có chuyện mất tiền khi nghe cuộc gọi từ nước ngoài

Trước những tin đồn liên quan đến việc nhận cuộc gọi từ đầu số nước ngoài có thể dẫn tới tình trạng bị sao chép thông tin cá nhân, Cục Viễn thông - Bộ TT&TT vừa qua đã có phát ngôn chính thức.

Không có chuyện mất tiền khi nghe cuộc gọi từ nước ngoài

Theo Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông, thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện các cảnh báo về tình trạng người dùng nhận được các cuộc gọi hoặc nháy máy từ các đầu số nước ngoài như của Belarus, Latvia hay Tanzania... có thể bị sao chép danh sách liên hệ hoặc sao chi tiết ngân hàng hay thẻ tín dụng trên điện thoại.

Tuy nhiên tuy nhiên Cục Viễn thông cho biết, cảnh báo này không chính xác.

Tại Việt Nam, không có bất kỳ dịch vụ điện thoại nào mà người nghe phải trả tiền, bao gồm cả cuộc gọi từ quốc tế. Việc bị sao chép thông tin liên lạc, ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc chiếm đoạt tiền trong tài khoản điện thoại của người dùng là không hề có cơ sở.

Dù vậy, Cục Viễn thông cũng khuyến cáo người dùng cần cảnh giác trước các cuộc gọi từ số điện thoại quốc tế, bởi có thể là các cuộc gọi lừa đảo./.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast