Kiểm toán Hàn Quốc "tóm" hàng trăm quan chức nghiện casino

Cơ quan Kiểm toán và thanh tra (BAI) quốc gia Hàn Quốc vừa phát hiện 370 quan chức nghiện cờ bạc và thường xuyên lui tới một casino ở khu nghĩ dưỡng trên núi trong vòng 4 năm liên tiếp. Có quan chức đã "đốt" tới 9 triệu USD vào sòng bạc này.

Casino tại khu resort Kangwon Land - casino duy nhất được phép hoạt động tại Hàn Quốc.

Casino tại khu resort Kangwon Land - casino duy nhất được phép hoạt động tại Hàn Quốc.

Tạm thời, BAI sẽ khoanh vùng và tiến hành điều tra trước đối với 70 quan chức trong tháng 1. Trong khi đó, 150 quan chức còn lại sẽ bị "lên thớt" vào tháng 2.
"Cơ quan kiểm toán sẽ lựa chọn 70 quan chức để tiến hành điều tra trước, căn cứ theo mức độ tiền họ chơi cũng như vị trí và cơ quan công tác hiện tại của họ", một nhân viên kiểm toán cấp cao trả lời ngắn gọn với tờ Yonhap.

Theo các thanh tra của BAI, trong số 370 quan chức bị "tóm" lần này có rất nhiều những chính khách cấp cao. Hàng trăm quan chức này bị phát hiện thường xuyên lui tới sòng bạc Kangwon Land, sòng bạc duy nhất ở Hàn Quốc chuyên phục vụ cho người nước ngoài và người dân tại tỉnh Gangwon. Tính từ tháng 1.2007 tới tháng 10.2010, các quan chức này đã "ghé thăm" casino này ít nhất hơn 60 lần.

Trong số đó có quan chức cấp cao ở một công ty của nhà nước đã nhận tổng cộng 100 triệu won tiền "hỗ trợ chi phí đi đường". Điều đó có nghĩa là quan chức này đã chơi bạc ít nhất 10 tỷ won (khoảng 9 triệu USD) ở casino này thì mới có thể nhận được tiền hỗ trợ lớn như thế.

Nguồn: Lao động Online

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast