Lại có đánh bom kép ở Iraq, 45 người thương vong

Tân Hoa xã ngày 27/11 dẫn nguồn tin cảnh sát Iraq cho biết ít nhất bốn người thiệt mạng và 41 người khác bị thương trong hai vụ tấn công bằng xe bom tại thành phố Kirkuk, miền Bắc nước này.

Hiện trường vụ nổ bom ở Kirkuk hôm 20/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hiện trường vụ nổ bom ở Kirkuk hôm 20/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một xe bom đã phát nổ tại quận Rezgari, gần một văn phòng của đảng người Kurd, xe bom thứ hai phát nổ gần một trạm xăng tại quận Shorja tại trung tâm Kirkuk, cách thủ đô Baghdad khoảng 250km về phía Bắc.

Số lượng thương vong trong hai vụ nổ trên có thể tiếp tục tăng cao vì hiện có rất nhiều nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại một số bệnh viện và trung tâm y tế ở Kirkuk.

Tỉnh Kirkuk có nhiều sắc tộc khác nhau cùng sinh sống và thủ phủ Kirkuk của tỉnh này là nơi hay xảy ra xung đột giữa những người Kurd, Arập và những người gốc Thổ Nhĩ Kỳ.

Bạo lực và các vụ tấn công lớn bằng bom hiện vẫn xảy ra ở một số thành phố của Iraq, tuy số lượng các vụ giảm đáng kể so với giai đoạn đỉnh điểm của bạo lực năm 2006-2007, giai đoạn đất nước này chìm trong xung đột giáo phái đẫm máu./.

Theo Vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast