Libya phá vỡ tuyến phòng thủ của quân nổi dậy

Theo các nhân chứng, lực lượng của Tổng thống Libya, Muammar Gaddafi đã phá vỡ tuyến phòng thủ của quân nổi dậy tại thành phố Zawiya, nằm sát thủ đô Tripoli.

Các nguồn tin cho biết các lực lượng trung thành với ông Gaddafi hiện đã có mặt bên trong thành phố Daviya, cách Tripoli 50km về phía Tây, sau khi vượt qua các chốt kiểm soát của quân nổi dậy.

Trong khi đó, quân nổi dậy thông báo tối 4/3 đã chiếm được thị trấn cảng dầu quan trọng Ras Lanouf, cách "thành trì" Sirte của ông Gaddafi 140km về phía Đông.

Xe tăng của lực lượng ủng hộ Tổng thống Libya Moammar Gaddafi tuần tra ở Qasr Banashir, phía Đông Nam Tripoli. Nguồn AP
Xe tăng của lực lượng ủng hộ Tổng thống Libya Moammar Gaddafi tuần tra ở Qasr Banashir, phía Đông Nam Tripoli. Nguồn AP

Người phát ngôn lực lượng đối lập ở Libya, ông Mustafa Gheriani cho biết, ngày 5/3 đã diễn ra cuộc họp bí mật chính thức đầu tiên của Hội đồng dân tộc tự xưng của lực lượng này.

Cựu Bộ trưởng Tư pháp, ông Mustafa Abdel Jalil được cử làm chủ tịch Hội đồng gồm 30 thành viên.

Lực lượng nổi dậy cũng lập các hội đồng địa phương ở các thành phố do lực lượng này kiểm soát ở miền Đông và dự kiến thành lập chính phủ quá độ để tiến tới bầu cử, mặc dù lực lượng của ông Gaddafi vẫn kiểm soát thủ đô.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast