Liên đoàn Arập cảnh báo Syria bên bờ vực nội chiến

Theo Reuters và AFP, ngày 6/2, Tổng thư ký Liên đoàn Arập (AL) Nabil Elaraby tuyên bố việc quân đội Syria dùng vũ khí hạng nặng để trấn áp dân thường là một bước leo thang vốn có thể đẩy Damscus đến bờ vực nội chiến.

Trong một tuyên bố, ông Elaraby nói: "Chúng tôi lo ngại theo dõi những diễn biến tại Syria, đồng thời phẫn nộ trước những hoạt động quân sự leo thang tại thành phố Homs và các vùng nông thôn, cũng như việc các lực lượng vũ trang Syria sử dụng vũ khí hạng nặng tấn công dân thường."

Tổng thư ký Nabil Elaraby. (Nguồn: Getty)
Tổng thư ký Nabil Elaraby. (Nguồn: Getty)

Sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng ngày tại Paris, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho biết nước ông và Đức sẽ không chấp nhận việc "cản trở" hành động của quốc tế đối với Syria, sau khi Nga và Trung Quốc phủ quyết nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về cuộc khủng hoảng tại nước này.

Ông Sarkozy cho biết ông sẽ thay mặt Pháp và Đức kêu gọi Tổng thống Nga Dmitry Medvedev thảo luận về phản ứng của cộng đồng quốc tế trước tình trạng bạo lực ở Syria vào tối 6/2.

Trong khi đó, người phát ngôn của Thủ tướng Anh David Cameron cho biết nước này đang tìm kiếm các giải pháp gây sức ép mới nhằm vào Syria thông qua Đại hội đồng Liên hợp quốc vì Nga và Trung Quốc đang bảo vệ một chính quyền sát hại dân thường ở Damascus./.

Theo Vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast