Máy bay Nga hạ cánh khẩn cấp do bị dọa đánh bom

Một cuộc điện thoại nặc danh đã gọi tới nói rằng có 5 túi chất nổ được cài trên máy bay.

Một máy bay chở khách của Nga đang trên đường từ New York tới Moscow hôm nay (16/8) đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Iceland sau khi bị đe dọa đánh bom.

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Aeroflot
Một chiếc máy bay của hãng hàng không Aeroflot

Theo người phát ngôn của Hãng Hàng không Aeroflot, trong chuyến bay bay từ New York tới Moscow, một cuộc điện thoại nặc danh đã gọi tới nói rằng có 5 túi chất nổ được cài trên máy bay và có thể nổ tung khi máy bay hạ cánh tại Moscow.

Cơ trưởng của chuyến bay này đã quyết định cho hạ cánh khẩn cấp. Chuyến bay gồm 200 hành khách đã hạ cánh tại thủ đô Reykjavik của Iceland. Đội cứu hộ đặc biệt cũng đã được cử vào trong khoang máy bay để tìm kiếm vật liệu nổ.

Cùng ngày, một cuộc điện thoại nặc danh khác cũng đe dọa sẽ cho nổ tung một máy bay bay chuyến nội địa từ Voronezh, miền Trung nước Nga tới thủ đô Moscow. Máy bay này sau đó đã bị hoãn và các hành khách được sơ tán an toàn. Song không có chất nổ nào được tìm thấy bên trong máy bay./.

Theo vov.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast