Mỹ thả bom xuống công viên hải dương Australia

Theo AP, hai máy bay chiến đấu phản lực AV-8B Harrier của Mỹ đã phải thả bốn quả bom không có kíp nổ xuống Công viên Hải dương Rạn san hô Great Barrier của Australia do một trục trặc trong quá trình diễn tập huấn luyện.

Trong tuyên bố ngày 20/7, Hạm đội 7 của Mỹ cho biết hai máy bay AV-8B Harrier xuất kích từ một tàu sân bay và mỗi chiếc đã phải thả một quả bom trơ và một bom nổ không kíp xuống công viên hải dương nằm trong danh sách Di sản Thế giới ngoài khơi bang Queensland hôm 16/7.

Bốn quả bom này đã được thả xuống một con kênh cách xa rạn san hô trên để giảm thiểu thiệt hại cho rạn san hô dù không quả bom nào phát nổ.

Ban đầu, các máy bay dự định thả bom xuống phạm vi oanh tạc trên một hòn đảo, song đã phải hủy nhiệm vụ khi được thông báo khu vực trên vẫn còn những mối rủi ro.

Các phi công đã phải thả bom khẩn cấp vì họ không thể hạ cánh khi vẫn còn trọng tải./.

Theo Vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast