NATO buộc phải xin lỗi vì giết hại dân Afghanistan

Lực lượng quốc tế tại Afghanistan đã phải lên tiếng xin lỗi về một vụ không kích làm thiệt mạng tới 14 dân thường ở khu vực tây nam nước này hôm 28/5 vừa qua.

Một nhóm đang mang thi thể những người bị chết ở thủ phủ của Helmand (Ảnh: AFP)

Một nhóm đang mang thi thể những người bị chết ở thủ phủ của Helmand (Ảnh: AFP)

Một tuyên bố của các tướng lĩnh cấp cao NATO khẳng định ưu tiên là phải tránh thương vong cho dân thường và họ nghiêm túc xem xét những trường hợp như vậy.

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai trước đó đã chỉ trích kịch liệt vụ tấn công tại Helmand.

Ông cho hay Kabul đã liên tục yêu cầu Mỹ ngừng các cuộc tấn công gây chết dân thường và đây là "lời cảnh báo cuối cùng" của ông.

Nhà Trắng nói họ chia sẻ mối quan ngại của ông Karzai và cân nhắc "rất nghiêm túc" những mối quan ngại này.

Tuyên bố chung được đưa ra ngày 30/5 biện hộ rằng vụ tấn công được thực hiện sau khi một lính thuỷ đánh bộ Mỹ bị giết và 5 phần tử nổi dậy ẩn náu tại một khu nhà tại huyện Nawzad chiến đấu quyết liệt đáp trả.

Các tướng NATO thừa nhận rằng trong ngôi nhà có cả dân thường nhưng nói rằng chỉ có 9 người bị chết.

Các quan chức Afghanistan trước đó cho biết có tới 12 trẻ em và hai phụ nữ bị thiệt mạng./.

Nguồn: Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast