Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ bị cướp

Ngày 24/9, một nhóm cướp có vũ trang đã tấn công chi nhánh của Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ (UBS) và lấy đi hơn 1 triệu USD.

Truyền thông Thụy sĩ đưa tin, hiện cảnh sát đang truy lùng hai kẻ lạ mặt trốn thoát trên chiếc xe tay ga màu trắng, sau khi khống chế, uy hiếp nhân viên ngân hàng và lấy đi hơn 1 triệu USD từ một chi nhánh của UBS ở Geneva.

Trụ sở Ngân hàng UBS (Ảnh: Reuters)
Trụ sở Ngân hàng UBS (Ảnh: Reuters)

Đây là vụ cướp thứ hai xảy ra tại chi nhánh Ngân hàng này. Trước đó, tháng 12/2011, 3 kẻ lạ mặt đã cướp đi một lượng lớn tiền mặt.

UBS là ngân hàng lớn nhất của Thụy Sĩ, có chi nhánh ở hơn 50 nước. Cuối năm ngoái, ngân hàng này bị các nhà lập pháp Anh, Mỹ và Thụy Sĩ phạt 1,5 tỷ USD vì hành động thao túng lãi suất Liên ngân hàng London, gây thiệt hại lớn đến các nhà cho vay trên toàn thế giới./.

Tin theo AP, PressTV

Mai Liên/VOV-Trung tâm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast