Nhà máy Toyota tại Bangkok bốc cháy

Theo ước tính tổng thiệt hại về tài sản có thể lên tới 3,3 triệu USD.

Hiện trường vụ cháy. (ảnh: Bangkokpost)
Hiện trường vụ cháy. (ảnh: Bangkokpost)

Các phương tiện truyền thông địa phương Thái Lan cho biết, đêm 23/12, một bể chứa dầu động cơ của nhà máy Toyota, Nhật Bản, nằm ở tỉnh Chachoengsao, phía đông của Thủ đô Bangkok bị cháy khiến một số tòa nhà và một phần của nhà máy bị hư hỏng nặng.

Hàng chục xe chữa cháy đã được điều động đến để dập lửa. Toàn bộ dân cư đang sinh sống tại khu vực gần nhà máy đã được lệnh sơ tán.

Sau hơn 3 tiếng, đám cháy mới được kiểm soát. Vẫn chưa có báo cáo về số người thương vong. Tuy nhiên, theo ước tính tổng thiệt hại về tài sản có thể lên tới 3,3 triệu USD.

Theo kết quả báo cáo từ bộ phận an ninh của nhà máy, nguyên nhân hỏa hoạn có thể bắt nguồn từ việc một công nhân sạc điện pin của chiếc xe nâng quá lâu, khiến dây điện và pin xe trở nên quá nóng.

Hiện, công tác điều tra nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng Thái Lan tiếp tục làm rõ./.

Theo vov.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast