Ông Lý Khắc Cường được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc

Nhiệm kỳ Thủ tướng của ông Lý Khắc Cường sẽ kéo dài 5 năm.

Sáng ngày 15/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, phiên họp toàn thể lần thứ 5 kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội Trung Quốc) khóa 12 đã quyết định ông Lý Khắc Cường làm Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc.

Ông Lý Khắc Cường (Ảnh Livemint.com)
Ông Lý Khắc Cường (Ảnh Livemint.com)

Ông Lý Khắc Cường sinh năm 1955, là Uỷ viên thường vụ Bộ chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Lý Khắc Cường là con trai một quan chức đảng ở tỉnh nghèo miền đông An Huy. Thời trẻ, ông từng phải đi lao động ở vùng nông thôn trong giai đoạn Cách mạng văn hóa 1966-1976. Ông từng làm lãnh đạo ở các tỉnh Hà Nam, Liêu Ninh và nói tiếng Anh thành thạo.

Hội nghị cũng quyết định ông Phạm Trường Long và ông Hứa Kỳ Lượng làm Phó chủ tịch Uỷ ban quân sự trung ương nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Hai ông Phạm Trường Long và Hứa Kỳ Lượng hiện đều là Uỷ viên bộ chính trị, Phó Chủ tịch Uỷ ban quân sự trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc.

Cũng tại phiên họp toàn thể sáng nay, ông Tào Kiến Minh được bầu lại giữ chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ông Chu Cường được bầu làm Chánh án tòa án nhân dân tối cao./.

Theo Vov.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast