Pakistan sơ tán 120 người nước ngoài ở miền Bắc

Ngày 8/4, Pakistan đã cho sơ tán 120 người nước ngoài, trong đó chủ yếu là du khách Nhật Bản, bị mắc kẹt tại thành phố Gilgit, miền Bắc nước này, do chính quyền áp đặt lệnh giới nghiêm sau khi xảy ra các vụ đụng độ làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 50 người bị thương hôm 3/4.

Các quan chức tại sân bay Islamabad cho biết những người nước ngoài được sơ tán là các du khách người Trung Quốc, Đức, Hàn Quốc, Thái Lan và Nhật Bản.

Trước đó, ông Tahira Yasubuddin, một sĩ quan cảnh sát cấp cao Pakistan, cho biết một máy bay C-130 đã được huy động để đưa những du khách nói trên đến thủ đô Islamabad.

Ngày 3/4 vừa qua đã xảy ra các cuộc đụng độ sau khi các tay súng khai hỏa trong một cuộc đình công do người Hồi giáo dòng Sunni tổ chức nhằm phản đối việc thủ lĩnh của nhóm này bị cảnh sát bắt ngày 28/3 vì tình nghi nổ súng vào một cuộc mít tinh của người Hồi giáo dòng Shiite đầu tháng trước làm 18 người thiệt mạng.

Gilgit là khu vực nhiều đồi núi, được biết đến như một cổng vào dãy Himalaya và Karakoram./.

Theo Vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast