Palestine bắt giữ hơn 150 đối tượng buôn lậu vũ khí

Hãng tin AP và Đài Tiếng nói nước Nga dẫn nguồn tin từ cảnh sát Palestine cho biết họ vừa bắt giữ hơn 150 người, trong đó có cả sỹ quan an ninh, trong một vụ truy quét nạn buôn lậu vũ khí tại Bờ Tây.

Chiến dịch này bất thường ở cả quy mô và mục tiêu do trong số đối tượng bị bắt có các tay súng có liên quan tới Phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

Trong các chiến dịch trước, lực lượng an ninh chủ yếu theo dõi các tay súng ủng hộ các nhóm Hồi giáo đối địch.

Người phát ngôn lực lượng cảnh sát, ông Adnan Damiri, cho biết 60 người đang bị giam giữ chờ thẩm vấn. Các quan chức cũng cho biết đã thu giữ hàng chục vũ khí.

Cũng liên quan tới vấn đề vũ khí, chính quyền Palestine tỏ ý lo ngại về khả năng vũ khí từ Libya có thể nhập lậu vào Dải Gaza và nguy cơ bán đảo Sinai trở thành sào huyệt của khủng bố.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Palestine Riyad al-Maliki, điều này không chỉ đe dọa Palestine mà còn cả các quốc gia khác, vì thế cộng đồng quốc tế cần có các biện pháp duy trì ổn định trên bán đảo Sinai./.

Theo vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast