Phái viên hòa bình của Afghanistan bị ám sát

Giới chức Afghanistan cho biết ngày 6/4, một kẻ đánh bom liều chết đã ám sát một phái viên hòa bình Afghanistan tại khu vực miền Đông nước này, giáp với Pakistan.

Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các quan chức Afghanistan và những nhân vật thân chính phủ nước này.

Ảnh minh họa (Nguồn: AFP)
Ảnh minh họa (Nguồn: AFP)

Tin dẫn lời ông Ewaz Mohammad Nazari, cảnh sát trưởng tỉnh Kunar-thành trì của phiến quân Taliban, cho biết Chủ tịch Hội đồng Hòa bình tỉnh này Maulavi Mohammad Hashem Munib và con trai đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công tàn bạo nêu trên.

Vụ sát hại xảy ra tại huyện Watapur, khi ông Hashem Munib đang trên đường về nhà sau buổi cầu nguyện cuối tuần.

Hiện chưa có nhóm nào nhận thực hiện vụ ám sát ông Hashem Munib.

Năm 2011, cựu Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Quốc gia Afghanistan Burhanuddin Rabbani cũng đã bị Taliban ám sát./.

Theo Vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast