Phe đối lập Ai Cập quyết tâm hạ bệ Tổng thống Morsi

Ngày 20/6, ông Mahmoud Badr, đồng sáng lập chiến dịch "Tamarod" (Nổi dậy), cho biết đã thu thập đủ 15 triệu chữ ký theo như mục tiêu đặt ra nhằm yêu cầu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi từ chức và tổ chức bầu cử tổng thống trước thời hạn.

Tình hình bất ổn vẫn âm ỉ trên chính trường Ai Cập từ đầu năm 2013. (Ảnh: guardian.co.uk)
Tình hình bất ổn vẫn âm ỉ trên chính trường Ai Cập từ đầu năm 2013. (Ảnh: guardian.co.uk)

Chính thức ra mắt vào ngày 1/5 vừa qua, Tamarod có mục đích thu thập 15 triệu chữ ký vào ngày 30/6 tới, vượt xa số lượng 13,2 triệu phiếu bầu mà ông Morsi giành được trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống tổ chức vào tháng 6 năm ngoái, qua đó giành chiến thắng sít sao trước đối thủ Ahmed Shafiq - thủ tướng cuối cùng của chế độ cũ.

Chiến dịch này của phe đối lập dự kiến sẽ lên đến đỉnh điểm bằng một cuộc biểu tình ngồi với hàng chục nghìn lều trại trước cửa Phủ tổng Thống cho tới khi yêu cầu được đáp ứng.

Chiến dịch thu thập chữ ký trên hiện thu hút sự ủng hộ của nhiều lực lượng chính trị đối lập, trong đó có phong trào thanh niên "Mùng Sáu tháng Tư", Đảng Hiến pháp, Liên minh Xã hội chủ nghĩa Nhân dân và Đảng Ai Cập Mạnh mẽ của cựu thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo Abdel-Moneim Abul-Fotouh./.

Theo Vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast