Số thiệt mạng do động đất tại Myanmar tăng lên tới 75 người

Ngày 25/3, các quan chức Myanmar thông báo ít nhất 75 người đã thiệt mạng và 110 người bị thương trong trận động đất mạnh 6,8 độ Richter tại nước này.

Số người chết có thể sẽ tăng thêm do vẫn chưa nối được liên lạc với các khu vực hẻo lánh.

Sau trận động đất mạnh trên đã xảy ra sáu dư chấn chỉ trong sáng 25/3, trong đó có một dư chấn mạnh 5,5 độ Richter làm rung chuyển Thái Lan, song gây thiệt hại không đáng kể.

Khu dân cư bị phá hủy sau động đất tại thành phố Tachilek, miền đông bắc Myanmar ngày 25/3. Nguồn: AFP/TTXVN
Khu dân cư bị phá hủy sau động đất tại thành phố Tachilek, miền đông bắc Myanmar ngày 25/3. Nguồn: AFP/TTXVN

Tâm chấn trận động đất đầu tiên nằm ở độ sâu 10km và của trận động đất thứ hai ở độ sâu 230 km dưới lòng đất. Cả hai trận động đất xảy ra ở khu vực đồi núi Đông Bắc Myanmar, gần biên giới với Thái Lan và Lào.

Động đất cũng ảnh hưởng đến những khu vực rộng lớn ở Thái Lan, Trung Quốc và cả Việt Nam.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast