Tám đồ vật giá trị bị đánh cắp ở Bảo tàng Ai Cập

Chủ tịch Hội đồng cổ vật tối cao Ai Cập Zahi Hawass ngày 13/2 thông báo, tám đồ vật có giá trị cao, trong đó có một bức tượng của Toutankhamon, được cất giữ tại Bảo tàng quốc gia ở thủ đô Cairo, đã bị đánh cắp.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Tiến sỹ Zahi Hawass, trong số những đồ vật bị đánh cắp có một bức tượng bằng gỗ được phủ vàng của Vua Toutankhamon, triều đại thứ 17, mang hình hài của một Nữ thần, cũng như là những phần của một bức tượng khác của vị vua này.

Vụ mất cắp trên được nhân viên của Bảo tàng phát hiện trong một lần kiểm kê, sau khi những người lạ mặt thành công đột nhập vào bảo tàng ngày 28/1 vừa qua lợi dụng hòa vào đám đông người biểu tình chống chính phủ trên quảng trường Tahir gần bảo tàng.

Ông Hawass cho biết: "Đáng tiếc, các nhân viên đã phát hiện các đồ vật đã biến mất khỏi bảo tàng"./.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast