Tân Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde bị điều tra

Toà án Công lý Pháp ngày 4/8 đã phát lệnh điều tra về vai trò của tân Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde trong vụ việc giúp doanh nhân Bernard Tapie, bạn của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, nhận một khoản bồi thường lớn khi bà còn là Bộ trưởng Tài chính Pháp.

Theo Reuters, toà án có quyền xét xử các bộ trưởng này đưa ra tuyên bố trên sau cuộc họp trong vài giờ để xem xét kết quả cuộc điều tra sơ bộ do một uỷ ban tư pháp tiến hành.

Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde. (Nguồn: Reuters)
Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde. (Nguồn: Reuters)

Bà Lagarde, người vừa thay ông Dominique Strauss-Kah trong vai trò Tổng Giám đốc IMF kể từ tháng Bảy, đã phủ nhận cáo buộc bà có hành vi sai trái khi năm 2008 phê chuẩn khoản tiền 285 triệu euro trả cho ông Tapie để dàn xếp vụ tranh cãi pháp lý kéo dài giữa ông với một ngân hàng từng thuộc sở hữu nhà nước./.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast