TEPCO đã thất bại khi chống rò rỉ ở Fukushima 1

Trước tình trạng tường hầm cáp điện gần cửa lấy nước của lò phản ứng số 2 thuộc Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 xuất hiện vết nứt, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 3/4 cho biết nỗ lực đổ bêtông lấp vết nứt đã thất bại.

Hiện, hãng này đang bơm chất hỗn hợp cao phân tử có tính hút nước và phồng to được ở phía trên hầm nhằm chặn đứng nguồn nước nhiễm xạ.

Tường hầm nói trên hôm 2/4 được phát hiện có một vết nứt dài khoảng 20 cm và nước nhiễm phóng xạ cao đã chảy ra biển thông qua vết vứt này.

Vết nứt ở hố bảo trì, dẫn tới việc rò rỉ phóng xạ
Vết nứt ở hố bảo trì, dẫn tới việc rò rỉ phóng xạ

TEPCO ngày 3/4 đang gấp rút xử lý nước tích tụ dưới hầm các lò phản ứng từ số 1 đến số 3.

Trong các hầm này có rất nhiều thiết bị như cáp điện, nếu nước nhiễm xạ cao không được loại bỏ thì nhân viên không thể vào để sửa chữa, và như vậy chức năng làm mát lò phản ứng sẽ không thể khôi phục.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast