Thái-Campuchia lại phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn

Binh sỹ Thái Lan kiểm tra một quả đạn pháo sau giao tranh tại huyện Phanom Dong Rak, tỉnh Surin, tiếp giáp Campuchia ngày 29/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sáng 30/4, binh sỹ Thái Lan và Campuchia tiếp tục đọ súng trong ngày thứ 9 liên tiếp tại khu vực biên giới tranh chấp gần đền Ta Krabek, thuộc tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia.

Phát biểu qua điện thoại từ trận địa, Phó Tư lệnh đơn vị pháo binh của Campuchia, ông Suos Sothea nói: "Giao tranh bùng phát vào khoảng 4 giờ sáng tại đền Ta Krabekh và lính Thái Lan là bên khai hỏa trước. Binh sỹ Thái đã sử dụng súng hạng nhẹ, rốckét và pháo để tấn công binh sỹ Campuchia. Chúng tôi cũng đã nổ súng để bảo vệ lãnh thổ, song chưa sử dụng vũ khí hạng nặng để đáp trả."

Hiện chưa có thông tin về thương vong trong cuộc đụng độ mới nhất này. Cuộc đấu súng tái bùng phát bất chấp việc hai bên vừa đạt một thỏa thuận ngừng bắn mới vào chiều 29/4, đồng thời là thỏa thuận ngừng bắn thứ hai, sau 8 ngày giao tranh tại khu vực biên giới làm 8 binh sỹ Campuchia, 7 binh sỹ Thái Lan và một dân thường Thái Lan thiệt mạng.

Đường biên giới giữa Thái Lan và Campuchia từ trước tới nay chưa từng được phân định rõ ràng. Đó chính là lý do thường xuyên xảy ra tranh chấp giữa hai nước ở khu vực ngôi đền cổ Preah Vihear, và mới đây nhất là hai ngôi đền Ta Krabek và Ta Mon Thom./.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast