Thái Lan - Campuchia đạt thỏa thuận ngừng bắn mới

Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết các chỉ huy quân đội Thái Lan và Campuchia chiều 29/4 đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới, chỉ vài giờ sau khi giao tranh tiếp diễn tại khu vực biên giới đang tranh chấp giữa hai nước bất chấp thỏa thuận ngừng bắn trước đó.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Campuchia nêu rõ, các chỉ huy hai bên đã nhất trí ngừng bắn sau khi xảy ra vụ đụng độ ngày 29/4, ngày thứ tám giao tranh liên tiếp.

Binh sỹ Thái Lan kiểm tra một quả đạn pháo sau giao tranh tại huyện Phanom Dong Rak. Nguồn: AFP/ TTXVN
Binh sỹ Thái Lan kiểm tra một quả đạn pháo sau giao tranh tại huyện Phanom Dong Rak. Nguồn: AFP/ TTXVN

Cả hai bên đều cáo buộc nhau khơi mào cuộc đụng độ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được ngày 28/4.

Giao tranh bùng phát từ ngày 22/4 ở các khu vực xung quanh hai ngôi đền cổ Ta Moan Thom và Ta Krabek, thuộc tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia, đã khiến 16 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và khoảng 85.000 người phải đi sơ tán./.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast